Miền Bắc giảm nhiệt xuống mức thấp nhất

Hải Dương|17/01/2019 06:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (16/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng cực đại. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất. Trời rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

>>>Tết Kỷ Hợi, vi vu cáp treo Hòn Thơm chỉ với 200.000 đồng

>>>10 món mứt siêu ngon không thể thiếu mỗi dịp Tết: Mứt vỏ bưởi

Lúc 7h 17/1, các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các nơi như sau: Láng (Hà Nội) rét hại 12,8 độ C, Hà Đông và Ba Vì (Hà Nội) cùng giảm xuống 12 độ C, Tp.Thái Bình (Thái Bình) 12,2 độ C. Chí Linh (Hải Dương) chuyển rét hại 11 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 8,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 8,2 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 6,3 độ C; Đồng văn (Hà Giang) 6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tụt còn 3 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất quan trắc được ở miền Bắc trong đợt rét này.

Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Theo đó, nhiệt độ các khu vực ít biến đổi. Từ ngày 18/1 trở đi, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ sẽ gia tăng trở lại.

                                                                                      Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm nhiệt xuống mức thấp nhất