Miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài hết ngày 14/1

Hải Dương|10/01/2018 03:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Dự báo đợt rét đậm, rét hại này ở miền Bắc khả năng kéo dài hết ngày 14/1 mới chấm dứt. Vùng núi cao một số tỉnh miền núi phía bắc cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

>>>Pha Đin (Điện Biên) lạnh 2.9°C

Sáng ngày 9/1, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá với cường độ nhẹ – Ảnh minh họa 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nhiệt độ các tỉnh, thành phố giảm đột ngột. Từ ngày 9/1 trở đi rét đậm, rét hại đã bao phủ toàn miền Bắc và khu vực bắc Trung Bộ. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vào sáng ngày 9/1 đã xuất hiện băng giá với cường độ nhẹ.

Hiện không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Khoảng sáng ngày 12/1, có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường yếu xuống Bắc Bộ. Theo đó, rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì và bao phủ trên diện rộng.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 14/1 mới chấm dứt. Vùng núi cao một số tỉnh miền núi phía bắc cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại. Bà con nông dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng chống rét cho cây non, vật nuôi các loại.

Từ ngày 15/1 trở đi, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ suy yếu, khiến nhiệt độ các địa phương tăng dần lên.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài hết ngày 14/1