Miền Bắc: Thời tiết xấu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Hải Dương|25/06/2019 00:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 25-27/6, thời tiết tại các tỉnh Bắc diễn biến xấu, mưa rào trên diện rộng trong 2 ngày đầu kỳ thi.

Vùng núi rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, bất lợi cho mọi thí sinh, nhất là ở khu vực vùng núi. Ngày cuối đợt thi tiết trời lại chuyển nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 25-27/6/2019:

Ngày 25/6 nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi phía Bắc rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và sét đánh, cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá ở miền núi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, vùng cao trong khoảng 26-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, vùng núi 21-23 độ C.

 Ngày 26/6 đêm về sáng nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa. Đề phòng gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, vùng núi dao động từ 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, vùng cao 22-24 độ C.

Ngày 27/6 mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, khu Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng núi 32-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ C, vùng cao 24-26 độ C.

Vì vậy, thí sinh đến dự thi nhớ mang theo áo đi mưa, ô che để tránh bị ướt và nắng gắt trong ngày cuối. Thí sinh ở vùng núi nên nghỉ lại ở các điểm thi, hạn chế đi lại vì mưa lớn có thể sinh lũ cao, lũ quét, sạt lở đất đá gây tắc các ngả đường đến trường.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc: Thời tiết xấu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia