Miền Bắc tiếp diễn mưa giông trên diện rộng

Hải Dương|09/08/2019 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác.

Trungtâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 9/8, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác.

Tuy nhiên mưa không đồng đều,  một số địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to dữ dội trút xuống. Cụ thể, Ngòi Thia (Yên Bái) và Quảng Cư (Phú Thọ) cùng mưa 34mm, Gia Bảy (Thái Nguyên) 27mm, Kim Sơn (Lào Cai) 39,2mm. Đạo Viện (Tuyên Quang) 38,6mm; Phú Hộ (Phú Thọ) 35mm, Phổ Yên (Thái Nguyên) 28mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 30,6mm; Bảo Hà (Lào Cai) 36mm, Yên Minh (Hà Giang) và TP.Điện Biên (Điện Biên) đều mưa 42mm. Hà Đông (Hà Nội) 46mm, Văn Bàn (Lào Cai) có mưa to 55,6mm; Hoài Đức (Hà Nội) 69mm. Chiềng Khừa (Sơn La) 75,4mm; Hua Thanh (Điện Biên) 92,8mm; TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) 97,6mm; Mai Châu (Hoà Bình) mưa rất to với lượng 115mm, So Lo (Hoà Bình) lớn nhất 130,6mm. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 9/8, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa  vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và sét đánh, các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây trồng các loại; cảnh giác với ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp. 

 Đến ngày 10/8, vùng hội tụ gió trên cao suy yếu khiến mưa ở miền Bắc giảm dần, nhiệt độ các khu vực tăng trở lại. 

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tiếp diễn mưa giông trên diện rộng