Miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng

Hải Dương|09/02/2019 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu nhanh, kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Khiến tiết trời miền Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ nóng nực như những ngày đầu mùa hạ. Mặc dù thời tiết đang trong thời kỳ mùa đông.

>>> Dự báo thời tiết ngày 9/2/2019: Nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

>>> Tháng 2/2019: Miền Bắc có thể đón 3-5 đợt không khí lạnh

Ảnh minh họa

Đặc biệt, một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ bất thường. Hồi 19h ngày 8/2, quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Mai Châu (Hoà Bình) nóng bức 35,2 độ C; Lạc Sơn (Hoà Bình) cao hơn 36,5 độ C. Quỳ Hợp (Nghệ An) nắng nóng đạt mức gay gắt 37,1 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 37,4 độ C; Tương Dương (Nghệ An) cao nhất 37,8 độ C.

 Dự báo ngày hôm nay (9/2), vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, nắng nóng cục bộ tiếp tục bao phủ các địa phương trên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, Bắc Trung Bộ trong khoảng 37-38 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuất hiện nắng nóng