Miền Bắc và Trung Bộ: Nắng nóng trên diện rộng

Hải Dương|06/05/2019 02:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam, kết hợp với tác động của hiệu ứng “phơn” do gió mùa Tây Nam gây ra nắng nóng cục bộ.

Nắng nóng tiếp tục mở rộng về phạm vi trên nhiều địa phương ở Bắc và Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 5/5, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với tác động của hiệu ứng “phơn” do gió mùa Tây Nam gây ra. Nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Trung Bộ đã lan tỏa ra một số địa phương khác vùng lân cận.

Hồi 19h 5/5, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C như: Mường La (Sơn La) 38,2 độ C; Con Cuông (Nghệ An) và Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cùng đạt mức 38,6 độ C. Yên Châu (Sơn La) trội hơn 38,8 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 38,7 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ C…, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt 39,6 độ C; Tuyên Hoá (Quảng Bình) nóng nhất 39,8 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, sau bị một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nén yếu. Dự báo ngày 6/5, khu Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, một số nơi lên tới 39-41 độ C.
Đến ngày 7/5, nắng nóng ở các địa phương trên giảm dần về cường độ và khu vực ảnh hưởng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc và Trung Bộ: Nắng nóng trên diện rộng