Miền Bắc và Trung Bộ nóng đỉnh điểm, đề phòng sốc nhiệt

Hải Dương|07/05/2020 02:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo từ ngày 7-9/5, cường độ nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt bao phủ trên diện rộng.

Miền Bắc và Trung Bộ nóng đỉnh điểm, đề phòng sốc nhiệt

Nhiều nơi đạt mức đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-42 độ C, có địa phương cao trên 42 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Từ ngày 4/5 trở đi, nắng nóng với cường độ nhẹ đã “tấn công” khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi khu vực Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Sau nắng nóng gia tăng nhanh về cường độ, nhiệt độ tăng lên 36-39 độ C, có nơi cao trên 40 độ C. Lúc 19h 6/5, một số địa phương miền Bắc và Trung Bộ ghi nhận được nhiệt độ lên trên 40 độ C như: Mường La (Sơn La) và Tuyên Hoá (Quảng Bình) cùng đạt mức 40,5 độ C. Đông Hà (Quảng Trị) 40,3 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 40,7 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 41,7 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) nóng nhất 41,9 độ C.

Dự báo từ ngày 7-9/5, cường độ nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt bao phủ trên diện rộng. Nhiều nơi đạt mức đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-42 độ C, có địa phương cao trên 42 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 17 giờ, nơi nắng nóng dữ dội dài hơn từ 10-18 giờ. Độ ẩm thấp nhất giảm xuống 30-50%, có nơi xuống dưới 30%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp. Đặc biệt, một số tỉnh có gió địa phương thổi kéo dài như: Gió Khau Co (Yên Bái), gió Than Uyên (Lai Châu), gió Tây Trang (Điện Biên), gió Ô Quý Hồ (Lào Cai). Tại Bắc và Trung Trung Bộ có gió Tây (gió Lào) thổi khốc liệt, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở vùng núi Bắc Bộ và Trung Bộ, cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, nhất là những người có tiền sử về bệnh tim mạch, cao huyết áp. Từ ngày 7-9/5, chỉ số tia UV (tia cực tím) ở các địa phương tăng cao. Nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Nắng nóng đầu hè, người dân Thủ đô vật lộn tìm cách hạ nhiệt
    Moitruong.net.vn – Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt đầu hè với nền nhiệt độ ngoài trời đỉnh điểm lên tới gần 37 độ C, chỉ số tia UV ở mức gây hại cao đến rất cao. Người dân phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ cơ thể khi ra đường, người thì tập thể dục dưới hầm đi bộ, người chọn chỗ nghỉ dưới tán cây, ai ai cũng kín mít như ninja.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc và Trung Bộ nóng đỉnh điểm, đề phòng sốc nhiệt