Miền nam Thái Lan bị bão Pabuk tàn phá, ít nhất 5 người thiệt mạng

Hoài Nam (T/h)|06/01/2019 09:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng 4/1, Cục Khí tượng Thái Lan có thể xuất hiện sóng cao từ 3-5m tại bờ biển miền Đông trên Vịnh Thái LaN do ảnh hưởng của bão Pabuk và các đợt sóng cao từ 2-3m tại bờ biển miền Tây biển Andaman.

>>>Kiên Giang: Hàng chục tàu, thuyền bị sóng đánh chìm do bão số 1

>>>Sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

Sóng vỗ vào một bến tàu ở tỉnh Surat Thani, phía Nam Thái Lan vào ngày 4/1

Theo Reuters, cơn bão Pabuk mang theo những đợt sóng lớn và gió giật mạnh đổ bộ lên đất liền huyện Pak Phanang của tỉnh Nakhon Si Thammarat, tàn phá rất nhiều cây cối và nhà cửa, gây thiệt hại trên diện rộng. Nó được đánh giá là cơn bão mạnh nhất sau 30 năm đổ bộ Thái Lan với gió mạnh và sóng lớn.

Theo đó, các quan chức phòng chống thiên tai Thái Lan cho biết, chiếc thuyền cá bị lật trong gió mạnh gần bờ biển Pattani khiến 1 người chết, 1 người khác mất tích, 4 người còn lại an toàn.

Các nhà khí tượng thủy văn đã đưa cảnh báo về những trận mưa lớn và gió giật mạnh ở 15 tỉnh ở phía nam Thái Lan, khu vực gồm một trong những đồn điền cao su tự nhiên lớn nhất thế giới và một số hòn đảo hút khách du lịch.

Giới chức trách Thái Lan lo ngại một số đảo nhỏ hơn như Ko Phangan và Koh Tao có thể phải hứng chịu nhiều thiệt hại từ siêu bão do đảo này nằm ở khu vực khá hẻo lánh, dẫn đến việc đội ngũ cứu hộ có thể không đến kịp khi có sự cố xảy ra.

Huyện trưởng Koh Phangan cho biết 15.000 du khách vẫn mắc kẹt ở đảo Koh Phangan và khoảng 4.000 khách ở trên đảo Koh Tao.

Theo dự báo, bão Pabuk ​​sẽ mang theo gió mạnh, sóng cao, thủy triều và mưa lớn cùng với lũ lụt. Mặc dù gió, thủy triều và nước dâng sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là ở khu vực không thường xảy ra những cơn bão như Pabuk nhưng mối nguy hiểm đáng sợ nhất là mưa và lũ lụt.

Các khu vực ở phía Nam của Thái Lan có thể nhận lượng mưa hơn 250 mm vào thời điểm cơn bão đi qua. Ngoài ra còn có nguy cơ gây sạt lở ở dãy núi Phuket ở phía Tây của bán đảo.

Tỉnh có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nakhon Si Thammarat, nơi cơn bão nhiệt đới Harriet tấn công hồi năm 1962.

Hoài Nam (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền nam Thái Lan bị bão Pabuk tàn phá, ít nhất 5 người thiệt mạng