Miền Trung, miền Nam nguy cơ ngập lụt do bão đầu tháng 11

Nguyễn Lương (T/h)|24/10/2019 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo, khoảng đầu tháng 11 xuất hiện một số cơn bão trên khu vực Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến nước ta, gây ngập lụt cho Trung và Nam Bộ.

Trong thời gian tới, trên khu vực Thái Bình Dương sẽ xuất hiện một số cơn bão mạnh, trong đó một cơn có khả năng vượt qua Philippines vào Biển Đông gây ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Ảnh dự báo vị trí cơn bão vào ngày 3-11-2019 của Meteostar – Ảnh chụp màn hình

Bà Lê Thị Xuân Lan – nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết theo một số mô hình dự báo của các nước, cơn bão này có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Mô hình dự báo của Hoa Kỳ dự báo cơn bão này khi vượt qua Philippines sẽ di chuyển về khu vực quần đảo Hoàng Sa, sau đó hướng về đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Do địa hình hẹp, phía trong là núi, phía ngoài là biển cộng với không khí lạnh từ phía Bắc hoạt động, dự báo cơn bão này sẽ gây mưa lớn cho miền Trung.

Lượng mưa lớn, kéo dài có khả năng gây ngập lụt các vùng trũng, lũ dâng cao tại hệ thống các sông, sạt lở đất tại vùng núi.

Nguyễn Lương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung, miền Nam nguy cơ ngập lụt do bão đầu tháng 11