Miền Trung: Triều cường làm sạt lở hàng trăm mét bờ biển, làm sập nhà nhiều ngôi nhà

Thanh Tâm (T/h)|01/01/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 31/ 12, tại làng biển phường 6, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên triều cường lên cao kèm theo mưa to khiến nhiều hộ lâm cảnh màn trời chiếu đất vì mất nhà do sóng lớn.

>>> Vùng áp thấp đang mạnh lên, cách Trường Sa 180 km

>>> Sơn La: Chủ động tiến hành các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại

Người Phú yên dân kè đá tạm thời để ngăn sóng

Hiện tại, triều cường đang uy hiếp làng biển phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Được biết, triều cường đã đánh sập 3 nhà dân, 40 nhà khác sát mép biển đang bị uy hiếp nặng nề. Hơn 4.100 héc ta lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập nước, trong đó huyện Tuy Phước 3.700 ha, thành phố Quy Nhơn 400 hécta. Mưa lớn khiến 50 mét đê biển tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bị vỡ, ảnh hưởng các hồ nuôi tôm; 35 m tuyến đê hạ lưu cầu sông Tranh, xã Phước Hiệp bị xói lở.

Ngoài ra, ở vùng biển tỉnh Phú Yên đang hiện vẫn còn gió giật cấp 5 giật cấp 7, trời vẫn tiếp tục mưa, sóng lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Trong khi, các giải pháp chắn sóng tạm thời bằng bao cát trước đó do lực lượng Biên phòng và địa phương hỗ trợ đã không còn tác dụng.

Trước tình hình trên, điều người dân cần nhất lúc này là kè đá tạm thời để ngăn sóng, giúp bà con có nơi ở an toàn trước khi tiến hành tái định cư theo chủ trương của tỉnh Phú Yên. Đồng thời lực lượng chức năng sẽ phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp, để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.

Hiện nay vẫn còn hơn 1000 tàu với hơn 8000 ngư dân Bình Định còn đang đánh bắt vùng biển từ Phú Yên đến Kiên Giang, trong đó gần 170 tàu cá đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Triều cường làm sạt lở hàng trăm mét bờ biển, làm sập nhà nhiều ngôi nhà