Một ngày để hoàn thiện bản thân

Trương Anh Sáng|15/04/2018 05:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Kiên Giang sẵn sàng tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5

(Moitruong.net.vn) – Sáng nay (ngày 15/4), 258 em học sinh của 7 lớp thí điểm tiếng Anh trường THCS Nguyễn Du (Tp. Rạch Giá, Kiên Giang) tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh.

Thầy Lương Minh Bôn – Hiệu trưởng trường Nguyễn Du động viên các em tham gia nhiệt tình các hoạt động trải nghiệm để có những bài học bổ ích cho bản thân

Tại đây, các em được chia làm 14 trại, mỗi trại 19 người tham gia các hoạt động trải nghiệm như: Team, đi cầu khỉ thăng bằng, đi dây thăng bằng, đua xuồng, tát ao bắt cá, dân vũ….

Ở mỗi một hoạt động trải nghiệm sẽ rèn cho các em sự khéo léo, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, các em sẽ được mặc những bộ quần áo bà ba đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ lội ao thi bắt cá lóc. Sản phẩm bắt được các em tự nướng trui bằng rơm chuẩn bị cho bữa cơm của trại mình. Các trại viên sẽ tham gia nấu cơm dưới sự hướng dẫn của các anh chị hướng dẫn viên để bữa ăn đầy đủ các món ăn đảm bảo chất dinh dưỡng.

Hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo là các hoạt động giáo dục thực tiễn được tiến hành song song với hoạt động dạy học trong nhà trường. Thông qua các hoạt động thực hành, những việc làm cụ thể, học sinh sẽ phát huy vai trò cụ thể, tính tích cực, chủ động, tự giác, bày tỏ quan điểm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng của chính mìnhbổ sung, hỗ trợ cho hoạt động học tập của mình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn kết giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Tăng cường xây dựng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh, tạo sự tương tác hiệu quả giữa gia đình và nhà trường.

Hàng trăm học sinh hào hứng khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm

Thầy Lương Minh Bôn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Nguyễn Du được thực hiện theo thông tư 04/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của BGD&ĐT về việc ban hành quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Hướng dẫn số 463/BGDĐT-GDTX ngày 28/1/2015 của BGD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng sống tại các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX, để tăng cường mở rộng không gian lớp học cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực,phẩm chất đạo đức người học”.

Một ngày để hoàn thiện bản thânsẽ là trải nghiệm thú vị giúp các em hoàn thiện kĩ năng sống, chủ động ứng phó kịp thời với những tình huống bất ngờ xảy ra, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó với bạn bè, sống có trách nhiệm với bản thân, bạn bè, gia đình và xã hội.

Đây là một trong những hoạt động có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực hành, thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh trong giai đoạn hiện nay; là dịp để học sinh củng cố kiến thức đã học trên lớp, biến tri thức thành niềm tin ở mỗi học sinh; là cơ hội cho mỗi học sinh có thể tự so sánh bản thân mình với những người khác, kích thích các em vươn lên trong quá trình giáo dục; phát triển tối đa năng lực, nhu cầu và thiên hướng chủ động, tích cực của tập thể học sinh nói chung, của mỗi học sinh nói riêng.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một ngày để hoàn thiện bản thân