Một số vùng biển phía Nam nổi thời tiết xấu

Hải Dương|06/11/2018 09:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc. Đây là một hình thế thời tiết xấu, nên trên một số vùng biển phía Nam mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào đều khắp và giông rải rác.

>>> Đêm nay, miền Bắc chuyển lạnh, mưa giông

>>> Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Dự báo trong 1-2 ngày tới, rãnh áp thấp trên có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và di chuyển dịch lên phía Bắc. Theo đó, một số vùng biển như: Khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường  Sa (Việt Nam), vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

 Vì vậy tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực biển có thời tiết xấu cần đi đến các vùng biển tốt hơn để đảm bảo an toàn. Khẩn cấp liên lạc với tàu cứu hộ gần nhất, tàu bạn nếu gặp phải nguy hiểm.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số vùng biển phía Nam nổi thời tiết xấu