Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam

23/04/2017 00:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại Hòa Bình

(Moitruong.net.vn) Trong hai ngày 21 – 22/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tại nhiều địa phương đã xảy ra mưa giông và xuất hiện  mưa đá bất ngờ.

Mưa đá1

Một số huyện như Đà Bắc, Kim Bôi, Cao Phong, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình cũng xuất hiện mưa đá trong 5-7 phút, có hạt đường kính đến 3 cm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên một số tỉnh Bắc Bộ có mưa dông, gió lớn vào chiều 21/4. Tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), chiều 21/4, người dân rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng mưa đá kèm theo gió lốc mạnh.

Những hạt mưa đá có kích thước bằng khoảng viên bi rơi xuống địa bàn huyện Đà Bắc. Ảnh chụp ở xóm Ké và xóm Ngù (xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).

Mưa đá

Mưa đá đã khiến nhiều ha hoa màu của bà con nông dân thiệt hại nặng

Do ảnh hưởng của trận mưa đá, một số nhà cửa của người dân trên địa bàn xã Hiền Lương (Đà Bắc, Hòa Bình) bị hư hỏng. Nhiều ha hoa màu của người dân bị trận mưa đá làm thiệt hại nặng nề.

Ngoài huyện Đà Bắc, mưa đá còn xuất hiện tại các địa phương khác như Kim Bôi, Cao Phong, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình.

Tại Đồng Nai, Bình Dương 

Mưa đá2

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Đồng Nai và Bình Dương

Khoảng 16h40 chiều 22/4, trận mưa đá ập xuống nhiều khu vực ở Bình Dương, Đồng Nai xuất hiện mưa trái mùa kèm theo giông, sấm sét. Khoảng 5 phút sau một trận mưa đá xuất hiện kèm theo gió giật mạnh.

Những viên đá với nhiều kích thước, có hạt nhỏ như đầu đũa nhưng có viên lớn bằng cả ngón tay rơi xuống. Mưa kèm theo gió giật khiến nhiều nhà dân ở đây bị tốc mái, một số trụ điện bị gãy đổ.

PV (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam