Mưa đá kèm giông lốc dữ dội gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc

Mai An|03/03/2020 05:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc kèm mưa đá trên diện rộng, quật đổ một số trụ điện, cây cối và làm hư hại nhiều nhà dân.

VIDEO: Nhiều tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa đá và giông lốc

Trận mưa đá tại Lai Châu vào sáng 3/3 và chiều tối 2/3 đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Mưa đá kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, với cường độ dày, hạt to khiến nhiều tuyến đường tại huyện Tân Uyên và Phong Thổ phủ trắng như tuyết.

Đá phủ trắng mặt đường và mái nhà ở huyện Phong Thổ, sáng 3/3. Ảnh: Tây Bắc 24h

Cùng với đó, tại thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vào khoảng 19 giờ hôm 2/3 mưa đá kèm giông lốc đã bất ngờ xuất hiện.

Trong đêm tối, những viên đá to bằng ngón tay nhưng rơi xuống với mật độ dày khiến nhiều nhà dân bị hỏng mái. Có căn nhà bị mưa đá làm vỡ kính, tràn vào phòng.

Những viên đá tụ lại thành đống sau cơn mưa đá tại TP Yên Bái tối 2-3

Giông lốc kèm mưa đá gây sự cố mất điện, hệ thống điện trên địa bàn thành phố bị cắt. Đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Cừ, Yên Ninh của TP Yên Bái bị ngập úng cục bộ. Nhiều đoạn nước chảy xiết kéo đổ hàng loạt xe máy dựng bên đường.

>>>Xem thêm:Năm 2019: Thiên tai gây thiệt hại 150 tỷ USD trên toàn cầu

Mưa đá kèm theo dông lốc gây thiệt hại nặng nề.

Tại thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cũng xuất hiện mưa đá kèm theo giông bão gây thiệt hại lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đã ghi nhận một bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Dự báo, khoảng đêm 3-3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày 4-3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm nay và sáng mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông.

Từ chiều tối và đêm 3-3, do kết hợp với không khí lạnh nên mưa giông tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ trưa ngày 4-3 ở Bắc Trung Bộ có mưa giông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mai An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá kèm giông lốc dữ dội gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc