Mưa đá và lốc xoáy gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Hải Dương|22/04/2020 13:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, mưa đá đi kèm với mưa rào và gió giật mạnh cấp 8-9, gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu của người dân trong vùng.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm nay (22/4), Lào Cai có mưa, mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa vừa. Đặc biệt, tại một số xã như Pha Long, Dìn Chin, Tung Chung Phố, thị trấn huyện Mường Khương đã xảy ra mưa đá và gió giật mạnh cấp 8-9 trong cơn giông. 

 Người dân địa phương cho biết, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, đường kính trung bình của hạt đá là 1cm, những hạt lớn đạt mức 1,5cm. Hạt đá rơi khá dày, sau khi mưa kết thúc để lại một lớp đá mỏng phủ trắng sân trước nhà, trong vườn và đường đi.

Mưa đá làm bay nhiều lều lán bán hàng của người dân

 Theo số liệu thống kê nhanh của Phòng Nông nghiệp và PT-NT huyện Mường Khương. Mưa đá và lốc xoáy làm 8 nhà bị tốc mái hư hỏng, trong đó có 4 nhà bị thiệt hại trên 70%, 4 nhà thiệt hại từ 50-70%. Gió lốc thổi bay mái nhà văn hoá thôn Séo Tung, xã Tung Chung Phố; rất nhiều lều lán bán hàng, lán trại quân đội làm để ở trông coi, phục vụ người dân bị cách ly vì dịch Covid-19 bị lốc xoáy làm tốc mái, giật đổ xiêu vẹo. Mưa lớn cũng khiến 2,5ha rau xanh tại xã Pha Long bị ngập úng, một số cây trồng khác cũng bị ảnh hưởng.

 Ngay khi thiên tai xảy ra, các cấp chính quyền nơi bị hại đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ đến giúp các hộ dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp vệ sinh để ổn định cuộc sống và tiếp tục thống kê thiệt hại.   

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá và lốc xoáy gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai