Mưa diện rộng bao phủ Bắc và Trung Trung Bộ

Hải Dương|01/01/2020 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với tác động của không khí lạnh. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 1/1, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có cường độ ổn định. Thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh.

Mưa diện rộng bao phủ Bắc và Trung Trung Bộ, Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 1/1, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với tác động của không khí lạnh. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Một số địa phương có mưa vừa đến mưa to. Cụ thể, Hòn Ngư (Nghệ An) 27mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 29mm, Đông Hà (Quảng Trị) trội hơn 31mm. Hoành Sơn (Hà Tĩnh) và tuyên Hoá (Quảng Bình) cùng mưa 37mm, Ba Đồn (Quảng Trị) có mưa to với lượng 54mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mưa lớn nhất 77mm.

Dự báo ngày và đêm 1/1, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có cường độ ổn định. Thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Vì vậy, người dân vùng núi các tỉnh thành trên cần đề phòng mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình sinh lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và cây trông các loại. Không chủ quan lơ là với lốc xoáy, mưa đá và sét đánh trong cơn giông.

Đến ngày 2/1, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao suy yếu. Mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ giảm hẳn cả về lượng và diện ảnh hưởng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa diện rộng bao phủ Bắc và Trung Trung Bộ