Mưa diện rộng quay trở lại Bắc Trung Bộ

Hải Dương|18/10/2018 06:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (17/10), không khí lạnh tác động đến khu vực Bắc Trung Bộ suy yếu gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Tuy nhiên lượng mưa đã giảm nhiều so với ngày hôm trước.

>>>Hà Tĩnh: Nổ lớn trong lòng đất gây rung lắc nhà dân

>>>Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang: Thành lập câu lạc bộ Môi trường Cựu chiến binh

Ảnh minh họa

Dự báo khoảng chiều và đêm nay (18/10), đợt không khí lạnh mới đang tăng cường xuống miền Bắc sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Theo đó, từ chiều 18/10, mưa giông diện rộng quay trở lại tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Vì vậy, người dân các địa phương trên, nhất khu vực vùng núi phía Tây cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá. Cảnh giác với ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, chủ động phòng tránh gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa giông.

Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa diện rộng quay trở lại Bắc Trung Bộ