Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Hoàng Nhân|01/10/2020 04:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 1/10, Bắc Bộ mưa dông diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Hiện nay (01/10), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 30/9 đến 7h ngày 1/10) như: Tam Đường (Lai Châu) 153mm, Lào Cai 136mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 88mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 86mm,…

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên ngày và đêm nay (01/10) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa 30-70mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên từ chiều nay (01/10) đến ngày 02/10, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (01/10) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Hoàng Nhân

Bài liên quan
  • ĐBSCL: Chuyển đổi để thích ứng biến đổi khí hậu
    Moitruong.net.vn – Các nhà khoa học liên tục đưa ra các khuyến cáo đối với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL về những tác động hiện hữu của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là tình hình hạn mặn, sạt lở, triều cường. Đồng thời, khuyến nghị nhiều giải pháp để chuyển đổi cũng như thích ứng với những mối hiểm họa này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ