Mưa dông gây nhiều thiệt hại tại Cần Thơ và Hậu Giang

Thanh Hương|28/07/2021 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn kèm dông lốc quét qua Hậu Giang, Cần Thơ làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà, làm đổ nhiều cây xanh, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

Khoảng 13 giờ ngày 27/7, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện cơn mưa kèm theo dông lốc, làm sập, tốc mái nhà và đổ cây xanh tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ.

Trận mưa dông đã làm 10 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Một số cây xanh trên vỉa hè ở quận Ninh Kiều bị đổ ngã, gãy cành. Thiên tai không gây thiệt hại về người.

Tại quận Ninh Kiều, mưa dông đã làm tốc mái trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Nông sản Xuất khẩu Cần Thơ trên đường Trần Hưng Đạo với diện tích 60m2; làm tốc mái hoàn toàn một căn nhà của người dân…

Một cây sao cổ thụ trên vỉa hè công viên Đồ Chiểu, đường Nguyễn Trãi bị gãy cành, rơi xuống giữa đường. Cành cây bị gãy đè lên dây điện của một trụ đèn chiếu sáng khiến trụ đèn bị hư hỏng nặng.

Sau khi mưa dông kết thúc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dọn dẹp các nhánh cây, tháo dỡ trụ đèn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương nơi xảy ra thiên tai kịp thời đến hiện trường thăm hỏi, kiểm tra và cử lực lượng tham gia dọn dẹp nhà cửa, cây xanh, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cũng đã tạm ứng 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình có nhà bị tốc mái sửa chữa nhà ở.

Trong vòng một tuần qua, tại Cần Thơ liên tiếp xuất hiện mưa dông mạnh, gây nhiều thiệt hại. Ở khu vực quận Ninh Kiều trung tâm thành phố, từ ngày 20 đến 27/7 đã xảy ra 3 trận dông lốc.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, các đợt thiên tai trong những ngày qua đã làm sập, tốc mái hơn 60 căn nhà tại nhiều quận, huyện, gây thiệt hại tài sản khoảng 800 triệu đồng.

Thu dọn cành cây bị gãy do dông lốc tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Do ảnh hưởng của dông lốc trong ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 5 căn nhà bị sập và tốc mái, hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tại thành phố Vị Thanh, vào lúc 1 giờ, ngày 27/7, do mưa lớn kèm theo dông lốc trên địa bàn Ấp 2A, xã Vị Tân làm sập hoàn toàn 1 căn nhà; ước thiệt hại 20 triệu đồng.

Sau đó, lúc 12 giờ trưa, mưa lớn kèm theo dông lốc tiếp tục xuất hiện trên địa bàn phường 3, phường 5, phường 7 làm tốc mái 3 căn nhà.

Tại huyện Châu Thành A, trận mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra lúc 12 giờ 30 làm tốc mái 1 căn nhà trên địa bàn xã Trường Long A.

Ngoài ra, từ ngày 21-27/7, trên địa bàn xã Hiệp Hưng, xã Tân Phước Hưng và thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) có 5 căn nhà bị tốc mái do ảnh hưởng của mưa dông.

Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, nhận được tin báo thiệt hại do mưa dông, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp đã xuống hiện trường phối hợp chính quyền địa phương điều động các lực lượng cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nạn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp cũng đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ thiệt hại tổng hợp báo cáo; để có cơ sở hỗ trợ thiệt hại cho người dân theo quy định.

Thanh Hương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông gây nhiều thiệt hại tại Cần Thơ và Hậu Giang