Mưa giông diện rộng bao phủ vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|08/04/2019 03:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 8/4, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

>>> Lào Cai: Gió lốc cuốn bay trên 4 tỷ đồng

>>> Nam bộ: Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

 Tuy nhiên mưa không đồng đều, nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa và giông mạnh. Cụ thể, Mường Tè (Lai Châu) mưa 26mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 29mm. Việt Vinh (Hà Giang) 33,2mm; Phố Lu (Lào Cai) 27,6mm; Tam Đường (Lai Châu) 22mm. Khánh Hoà (Yên Bái) 28,8mm; Bản Lầu (Lào Cai) 24,4mm; TP Lào cai (Lào Cai) trội hơn 36mm. Lục Yên (Yên Bái) 41mm; Y Tý (Lào Cai) 38,4mm…, Vĩnh Lach (Yên Bái) mưa lớn nhất 47,2mm.

 Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến vùng núi miền Bắc đã di chuyển ra phía Đông, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Theo đó, mưa ở vùng núi Bắc Bộ giảm hẳn cả về diện và lượng, nhiệt độ toàn miền Bắc gia tăng khá nhanh.

Hải Dương  

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa giông diện rộng bao phủ vùng núi Bắc Bộ