Mưa giông diện rộng tiếp tục bao phủ vùng núi Bắc Bộ

03/04/2019 06:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/4, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành trên khu vực Bắc Bộ gây mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Một số địa phương có mưa với lượng khá lớn.

>>> Phú Thọ: Giông lốc khiến nông dân mất trắng hàng chục ha hoa màu

>>> Malaysia: Vòi rồng khổng lồ bất ngờ tấn công bờ biển Tanjung Tokong

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 3/4, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành trên khu vực vùng núi phía Bắc gây mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Trời lạnh, vùng núi trời rét, một số địa phương xuất hiện mưa vừa và gió mạnh cấp 4-5 trong cơn giông.

Cụ thể, Gia Phú (Lào Cai) mưa 19,4mm; Tam Đường (Lai Châu) 19mm, Long Phúc (Lào Cai) 21mm. Lục Yên (Yên Bái) nhiều hơn 32mm, Sơn Thuỷ (Lào Cai) 22mm, Mường Tè (Lai Châu) 28mm…, Tả Van (Lào Cai) mưa nhiều nhất 43,2mm.

Dự báo ngày và đêm 3/4, vùng hội tụ gió trên cao tác động đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác, một số nơi có mưa vừa và giông mạnh.

Người dân các địa phương vùng núi cao cần đề phòng mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình gây lũ quét đột ngột trên các khe lạch nhỏ. Sạt lở đất đá ở các sườn núi dốc, cảnh giác với mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa giông.

                                                                                                 Hải Dương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa giông diện rộng tiếp tục bao phủ vùng núi Bắc Bộ