Mưa lớn bao phủ các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ

Hải Dương|07/11/2018 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đêm qua về trưa nay (7/11), do ảnh hưởng của vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, các tỉnh Quảng Bình đến Phú Yên đã có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

>>>Indonesia: 1 vé bus được đổi từ 5 chai hoặc 10 cốc nhựa

>>>Ninh Thuận: Sóng biển xâm thực gây sạt lở nhiều tuyến đê kè ven biển

Một số tỉnh như Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Nghãi, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa to đến rất to. Cụ thể, Tp.Nha Trang (Khánh Hoà) mưa 63mm, Trường Sa (Khánh Hoà) nhiều hơn 73mm. Phan Thiết (Bình Thuận) 62mm, Cam Ranh (Khánh Hoà) 77mm, đảo Phú Quý (Bình Thuận) đạt mức 91mm, Hoà Sơn (Ninh Thuận) 88,8mm. Ma Nới (Ninh Thuận) 92,2mm; Tân Mỹ (Ninh Thuận) 94,1mm…

Hiện vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao vẫn tồn tại. Trong khi đó, không khí lạnh đã báo từ phía Bắc chiều nay tiến sát đến vùng núi các tỉnh biên giới phía Bắc. Do ảnh hưởng của tổ hợp thời tiết trên, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa đều khắp. Rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Vì vậy, người dân các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá ở các đồi núi dốc; ngập lụt ở vùng trũng, vùng thấp. Phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản.

       Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn bao phủ các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ