Mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Nhật Bản, tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất

Hồng Trang|14/08/2021 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa xối xả “chưa từng có” trút xuống nhiều khu vực ở Nhật Bản, tăng nguy cơ lũ lụt, lở đất và hàng chục nghìn người đã được yêu cầu sơ tán.

Mưa cực lớn lên tới 300 mm sẽ diễn ra trong vài ngày tới ở Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Những trận mưa lớn như trút nước được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới trên diện rộng từ vùng Tohoku ở miền Bắc đến Kyushu ở khu vực phía Nam Nhật Bản.

Một quan chức Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình công cộng (NHK): “Có khả năng một thảm họa nghiêm trọng sẽ xảy ra trong những ngày tới”.

Một quan chức tại thành phố Unzen, phía Nam tỉnh Nagasaki, cho biết, hai ngôi nhà đã bị sạt lở đất và một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã tử vong.

Trận mưa lớn nhất diễn ra ở tỉnh Hiroshima, nơi lệnh sơ tán không bắt buộc đã được ban bố đối với ít nhất 69.500 người trong ngày 13/8 và cảnh báo lũ lụt mức cao nhất đã được đưa ra

JMA thông tin trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo mưa lớn đặc biệt. Đây là mức cảnh báo mưa lớn nhất mà chúng tôi chưa từng ban bố trước đây”.

Bộ Đất đai Nhật Bản cảnh báo rằng, mực nước đang ở ngưỡng cực cao ở 3 con sông, trong đó 2 con sông chảy qua khu vực Hiroshima và sông còn lại ở phía Nam Kumamoto.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác vì bầu không khí ấm hơn giữ nhiều nước hơn.

Hồng Trang

Bài liên quan
  • Mưa lũ lớn tại Nhật Bản: Hơn 3.000 hộ dân bị cô lập
    Moitruong.net.vn – Hơn 3.000 hộ gia đình đã bị cô lập do nước lũ dâng cao hoặc do các tuyến giao thông hư hại sau các vụ lở đất, chủ yếu tại tỉnh Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Nhật Bản, tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất