Mưa lớn diện rộng tiếp tục trút xuống Trung Bộ

Hải Dương|15/12/2018 10:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng về trưa nay (15/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, kết hợp với vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà  có mưa trên diện rộng. Một số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

>>>Báo động dịch tả lợn châu Phi có thể vào Việt Nam

>>>Mẫu Sơn lạnh 2 độ C, chìm trong lạnh giá

Ảnh minh họa

Lượng mưa thu được tính từ 7h đến 13h ngày 15/12 ở một số địa phương như sau: Tuy Hoà (Khánh Hoà) 56mm, Tp.Đà Nẵng (Đà Nẵng) 67mm…, Trà My (Quảng Nam) mưa rất to với lượng 112mm.

 Dự báo từ nay đến ngày 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao vẫn duy trì trên khu vực Trung Bộ. Các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Lượng mưa trong 1 ngày phổ biến từ 30-70mm, riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định đạt mức 50-100mm, có nơi mưa trên 120mm.

 Trước tình hình mưa lũ khả năng diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy, người dân khu vực Trung Bộ cần tập trung tối đa nguồn lực, sức lực trong việc phòng chống thiên tai, nhất là lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá ở khu vực vùng núi. Cảnh giác với ngập úng ở vùng thấp trũng, nơi hợp lưu các sông ngòi.

    Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn diện rộng tiếp tục trút xuống Trung Bộ