Mưa lớn dữ dội trút xuống miền Bắc

Hải Dương|29/08/2018 02:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vĩnh Long: Sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 29/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-22 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần lên, kết hợp với tác động của vùng xoáy thấp trên cao nên Bắc Bộ có mưa, rải rác mưa vừa, nhiều nơi có mưa to; tiết trời chuyển mát mẻ, vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh; các vùng núi cao rét nhẹ.

Ảnh minh họa

Tâm điểm mưa lớn rơi vào tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắn Cạn, Hà Giang và Lạng Sơn. Tại đây nhiều địa phương có mưa to như: Uông Bí (Quảng Ninh) 50mm, Sơn Động (Bắc Giang) 51mm, TX.Bắc Cạn (Bắc Cạn), Đại Từ (Thái Nguyên) và Hiệp Hoà (Bắc Giang) cùng mưa 62mm. Định Hoá (Thái Nguyên) 59mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) nhiều hơn 86mm, Đình Lập và Thất Khê (Lạng Sơn) đều ở mức 77mm. Phố Đu (Thái Nguyên) 77,2mm; Phấn Mễ (Thái Nguyên) 72,4mm; Thác Riềng (Bắc Cạn) 83mm, Đình cả (Thái Nguyên) 54,8mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) 66,4mm…, Vĩnh Tuy (Hà Giang) có mưa rất to với lượng 102mm.

Hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục mạnh dần lên. Trong khi đó vùng xoáy thấp trên cao ở phía Nam Trung Quốc vẫn đang di chuyển về phía Tây. Dự báo ngày và đêm 29/8, mưa ở các tỉnh, thành Bắc Bộ sẽ gia tăng về lượng. Rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo giông mạnh.

Do vậy, người dân miền Bắc, nhất là các tỉnh vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đề phòng mưa rất to gây lũ quét bất ngờ trên các suối khe nhỏ, sạt lở đất đá ở các sườn núi dốc. Chủ động phòng ngừa ngập úng tại vùng trũng thấp và hai bên sông suối. Không được chủ quan lơ là trong việc phòng tránh sét đánh, lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn giông.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn dữ dội trút xuống miền Bắc