Mưa lớn dữ dội trút xuống vùng núi phía Bắc

Hải Dương|23/05/2018 05:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (22/5), do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, kết hợp với tác động vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện khiến vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác, tiết trời chuyển mát mẻ.

Dự báo ngày và đêm 23/5, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác

Tuy nhiên mưa không đồng đều, tập trung chủ yếu vào hai tỉnh là Lào Cai và Hà Giang. Tại đây, nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa như Vĩnh Tuy (Hà Giang) 33mm, Đạo Đức (Hà Giang) 28mm, Cốc Ly (Lào Cai) 33,4mm; Vĩnh Yên (Lào Cai) 40mm. Nậm Khánh (Lào Cai) nhiều hơn 40,8mm, Nà Chì (Hà Giang) mưa to với lượng 88,6mm; Bắc Quang (Hà Giang) mưa rất to 104mm, Thông Nguyên (Hà Giang) mưa lớn nhất 133,4mm.

Hiện không khí lạnh và vùng hội tụ trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu. Dự báo ngày và đêm 23/5, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác, một số nơi vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa. Vì vậy, người dân toàn miền Bắc, nhất là các tỉnh vùng núi cần chủ động phòng ngừa mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ. Đề phòng lốc xoáy, sét đánh khi trời có mưa giông.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn dữ dội trút xuống vùng núi phía Bắc