Mưa lớn gây ngập lụt trên Quốc lộ 2C đoạn qua Tuyên Quang

Hồng Nhung (th)|25/08/2017 07:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –Do ảnh hưởng của bão số 6, trong đêm 24/8 và sáng 25/8 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy mưa lớn, kéo dài ngây gập lụt nhiều địa phương. Trong đó Quốc lộ 2C đi qua địa bàn huyện Sơn Dương bị ngập lụt kéo dài, giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn gây ngập lụt trên Quốc lộ 2C đoạn qua Tuyên Quang

Khoảng 8h sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến tuyến Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37 chạy qua địa bàn huyện Sơn Dương ngập lụt cục bộ. Nhiều phương tiện tham gia lưu thông bị ách tắc và chết máy, làm tuyến đường bị tê liệt hoàn toàn.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường học tại thị trấn Sơn Dương phải đỗ xe lên vỉa hè chờ nước rút. Nhiều hộ gia đình sinh sống quanh khu vực bị ngập nước đi lại rất vất vả, có hộ gia đình bị ngập sâu đến hơn 1 mét, phải di chuyển người và đồ đạc chạy lũ. Nước lũ đã đe dọa đời sống sinh hoạt của bà con trong vùng.

Trước tình hình nước lũ tràn tới quá mạnh, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường hướng dẫn, phân luồng người dân tham ra giao thông được bảo đảm an toàn và điều động các phương tiện cứu hộ cứu nạn túc trực ứng cứu kịp thời, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Sơn Dương các xã như Minh Thanh, Kháng Nhật, Tú Thịnh, Tân Trào cũng bị ngập nặng, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn, trong khi đó nước trên sông Phó Đáy tiếp tục lên nhanh.

Đến gần 12h trưa 25/8, nước lũ đang rút dần nhưng với tốc độ chậm. Các gia đình sinh sống trong vùng ảnh hưởng bắt đầu dọn dẹp đất, bùn. Nhiều phương tiện vẫn đang chờ nước rút để lưu  thông.

Hiện tại chưa có thiệt hại về người nhưng nhiều diện tích lúa, hoa màu của bà con đã chìm trong nước. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện.

Hồng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây ngập lụt trên Quốc lộ 2C đoạn qua Tuyên Quang