Mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang

Nam Anh|14/08/2020 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 13.8, ông Lê Anh Dũng, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang, cho biết mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây sạt lở đất, làm 2 người chết.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ ngày 11.8 và sáng nay (13.8) trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to diện rộng, mưa chủ yếu vào đêm và sáng sớm đã gây thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn gây sạt lở đất làm đổ tường nhà vào sáng nay (13.8) khiến 2 cháu nhỏ bị thiệt mạng là L.V.N (11 tuổi) và cháu L.T.M (8 tuổi), là anh em trong cùng 1 gia đình, cùng trú tại thôn Lùng Chín Hạ, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì.

Hà Giang là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc dễ xảy ra nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn. Ảnh: Bảo Châu

Mưa lớn gây sạt lở đất cũng đã khiến 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trrong đó, 1 nhà tại xã Bằng Hành huyện Bắc Quang; 2 nhà tại huyện Xín Mần; 3 nhà tại huyện Hoàng Su; 1 nhà tại phường Minh Khai TP.Hà Giang; 3 nhà tại xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà bị đổ tường, tốc mái.

Về nông nghiệp, có 3,59ha ruộng bị sạt lở; 23ha lúa, 4ha ngô, gần 63ha cây ăn quả (cam) tại huyện Bắc Quang bị ngập úng… Mưa lớn cũng khiến 5 con trâu bị sét đánh chết, nhiều lợn, gà bị lũ cuốn trôi.

Về giao thông, nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, nhiều cầu bị cuốn trôi, sạt mấu… Thống kê ban đầu, thiệt hại do trận mưa vừa qua là khoảng 1,4 tỉ đồng.

Để hỗ trợ người dân giảm bớt mất mát, khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, đối với những người đã bị thiệt mạng, chính quyền xã Thèn Chu Phìn đã kịp thời đến hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì đã cùng với các ngành chuyên môn liên quan, cấp ủy thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền 16,5 triệu đồng.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 13.8 đã cảnh báo về một đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ trong những ngày tới. Lượng mưa phổ biến 40 – 80 mm/24 giờ; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80 – 150 mm, có nơi trên 170 mm/24 giờ. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 18 – 19.8.

Nam Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây sạt lở đất tại Hà Giang