Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 6 người chết, hàng trăm nhà hư hỏng

Lâm Tùng|20/08/2020 07:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các tỉnh phía Bắc những ngày qua đã có mưa to đến rất to đã gây lũ quét, sạt lở đất, làm sáu người chết, một người mất tích, hàng trăm nhà hư hỏng, hoa màu bị thiệt hại.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho thấy mưa lũ tại miền núi Bắc Bộ trong các ngày 17-19/8 gây ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ khiến 6 người chết do sạt lở taluy, lũ cuốn ở Vĩnh Phúc, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên và Lai Châu. Ngoài ra, hơn 334 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phải di dời khẩn cấp, 556 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại…

Đợt mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường giao thông liên tỉnh và liên xã bị sạt lở.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45,3 tỉ đồng. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.

Mưa lũ đe dọa một ngôi làng tại huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão Higos sau khi vào Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 20/8 đến 22/8, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, các tỉnh Đông Bắc mưa to, lượng mưa 50-150 mm cả đợt, có nơi trên 150 mm. Khu vực Việt Bắc, Tây Bắc mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm cả đợt.

Mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ đạt đỉnh 33,1 m, vượt báo động ba hơn một mét vào đêm nay sau đó xuống 32,8 m. Tại Phú Thọ, mực nước sông lên 17,8 m, trên báo động một 0,3 m.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cảnh báo nguy xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị ở các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Quảng Ninh.

Lâm Tùng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 6 người chết, hàng trăm nhà hư hỏng