Mưa lũ Yên Bái: Tìm thấy thi thể PV TTXVN bị lũ cuốn trôi, Trạm Tấu hết bị chia cắt

13/10/2017 14:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trận lũ lịch sử tại Yên Bái trong những ngày qua đã khiến  số người mất tích tăng từ 22 lên tới 24 người, thiệt hại về nhà tăng 1.669, nhiều công trình công cộng bị mưa lũ làm hư hỏng, ước thiệt hại lên trên 500 tỷ đồng. Trong số người bị lũ cuốn trôi có PV TTXVN và trong chiều nay, 13/10 thi thể PV đã được tìm thấy, ngoài ra đã thông tuyến tạm thời tỉnh lộ 174,Trạm Tấu hết bị chia cắt.

Mưa lũ Yên Bái: Tìm thấy thi thể PV TTXVN bị lũ cuốn trôi, Trạm Tấu hết bị chia cắt

Theo thống kê trên báo Yên Bái, tính đến 16h ngày 13/10, số người mất tích tăng từ 22 lên tới 24 người.

Toàn tỉnh Yên Bái có thêm 1.669 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó bị sập trôi hoàn toàn 77 nhà (Văn Chấn 44, Nghĩa Lộ 7, Trạm Tấu 26, Văn Yên 1), phải di dời khẩn cấp 61 nhà ở (Văn Chấn 20, Trạm Tấu 32, Nghĩa Lộ 9), phải di dời người và tài sản 344 nhà (Văn Chấn 218, Nghĩa Lộ 105, Văn Yên 21), bị ngập nước 766 nhà (Văn Chấn 306, Nghĩa Lộ 459, Văn Yên 1), bị sạt ta luy ảnh hưởng 80 nhà (Văn Chấn 12, Trạm Tấu 65, Nghĩa Lộ 3), trôi tài sản 57 hộ ở Văn Chấn, Ngoài ra còn 24 nhà bị hư hỏng một phần ở huyện Văn Chấn, chiều nay đã thống kê được 260 nhà trong vùng nguy cơ phải di dời (Văn Chấn 206, Nghĩa Lộ 54).

Ngoài các thiệt hại các công trình giao thông, thủy lợi, điện và các công trình công cộng, thiệt hại về nông nghiệp cũng tăng nhanh.

Ruộng bị vùi lấp 8ha ở thị xã Nghĩa Lộ, cây vụ đông bị ngập úng 108 ha (Nghĩa Lộ), lúa bị ngập 200ha (Văn Yên), lúa bị vùi lấp, mất trắng 79,50ha (Văn Chấn 15ha, Trạm Tấu 64ha), ngô bị vùi lấp 500 ha (Văn Chấn 350ha, Nghĩa Lộ 150 ha).

Diện tích thủy sản bị thiệt hại 41 ha (Văn Chấn 12,9ha, Nghĩa Lộ 25 ha, Trạm Tấu 3ha), lồng cá bị trôi 15 lồng ở Văn Chấn.

Thiệt hại về chăn nuôi gia súc 30 con (Văn Chấn 28 con, Nghĩa Lộ 2 con), gia cầm bị chết 3.024 (Văn Chấn 2.524 con, Nghĩa Lộ 500 con).

Tổng thiệt hại ước khoảng trên 500 triệu đồng.

Nhờ nỗ lực khắc phục của ngành giao thông Yên Bái, khoảng 14h chiều 13/10, Tỉnh lộ 174 Văn Chấn – Trạm Tấu, con đường độc đạo từ Tp. Yên Bái lên Trạm Tấu đã được thông tuyến tạm thời. Như vậy, sau gần 3 ngày bị cô lập, giờ đây, Trạm Tấu không còn bị chia cắt với các huyện, thị, thành phố khác trong tỉnh nữa.

Tuy nhiên, khối lượng sạt lở trên tuyến vẫn còn rất lớn. Đặc biệt tại Km22+400, 1 khối đá to chắn hết 1 nửa đường khiến các phương tiện ô tô con phải lách thật khéo mới qua được. Dự kiến, trong ngày mai, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nổ mìn để phá khối đá to bằng một gian nhà cấp 4 này giúp tuyến đường lên Trạm Tấu được thuận lợi, an toàn hơn.

Dinh-Huu-Du

Vào lúc 15h30 phút chiều 13/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể PV TTXVN anh Đinh Hữu Dư bị lũ trôi

Vào lúc 15h30 phút chiều 13/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể PV TTXVN anh Đinh Hữu Dư bị lũ trôi khi cầu Thia bị sập trong lúc tác nghiệp  tại  cầu Văn Phú (TP Yên Bái), gần cửa sông Hồng, cách nơi gặp nạn (cầu Ngòi Thia, Văn Chấn, Yên Bái) hơn 100km.

Ngoài ra, liên quan tới trường hợp phóng viên TTXVN bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu TTXVN đề xuất khen ngợi phóng viên Đinh Hữu Dư lên Chính phủ.

UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có Bằng khen đối với phóng viên Đinh Hữu Dư. “Đây là phóng viên luôn xông pha trên mọi mặt trận, đi vào những vùng nguy hiểm để tác nghiệp và đưa những hình ảnh, thông tin kịp thời, nhanh nhất đến độc giả. Trong đợt lũ quét, lũ ống xảy ra tại huyện Mù Cang Chải tháng 8/2017, phóng viên Đinh Hữu Dư cũng có mặt đầu tiên để đưa tin,” bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại cuộc họp với Phó Thủ tướng.

Nhà báo Đinh Hữu Dư sinh năm 1988; quê ở Tân Trung, Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; tốt nghiệp Khóa 27, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hệ chính quy và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viện. Anh là Thạc sỹ báo chí, trúng tuyển trong Kỳ thi tuyển phóng viên của TTXVN năm 2016, và được phân công công tác tại Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái từ 1/10/2016.

Lễ viếng nhà báo Đinh Hữu Dư được tổ chức tại quê nhà (thành phố Ninh Bình) từ 7h đến 13h ngày 14/10/2017; Lễ truy điệu và an táng được tổ chức vào hồi 13h cùng ngày.

Hồng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ Yên Bái: Tìm thấy thi thể PV TTXVN bị lũ cuốn trôi, Trạm Tấu hết bị chia cắt