Mùa nắng nóng: Cẩn trọng củi lửa!

Yến Anh (T/h)|06/04/2018 01:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại Đồng Nai thời điểm này đang là mùa nắng nóng nên nguy cơ cháy có thể xảy ra ở nhiều nơi. Thêm vào đó, việc người dân có thói quen đốt rác, đốt cỏ đồng nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy cao.

Thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

Những ngày qua do việc đốt đồng gần đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây nên khói bao trùm nhiều đoạn trên cao tốc, tiềm ẩn mất an toàn giao thông và thực tế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều 3/4.

Cụ thể, tại khu phố 4, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hoà (Đồng Nai) những ngày qua nhiều người dân liên tục đốt rác và cỏ khô. Khi đốt, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng ra hàng trăm mét, thậm chí có nơi hàng nghìn mét. Trong khi đó, chung quanh là khu dân cư, cùng hệ thống dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, khiến nguy cơ cao cháy lan có thể xảy ra.

Còn tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), những ngày qua người dân liên tục đốt đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Đáng nói, do việc đốt đồng gần đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây nên khói bao trùm nhiều đoạn trên cao tốc, tiềm ẩn mất an toàn giao thông và thực tế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều 3/4.

Hiện một số địa phương đã tăng cường tuyên truyền để người dân không đốt rác vì nguy cơ gây cháy rất cao. Các ngành liên quan và chính quyền các phường, xã theo dõi quản lý nghiêm ngặt vấn đề này.

Đại diện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đánh giá, thời điểm này ở Đồng Nai thời tiết đang nắng nóng nhất trong năm, có khi chỉ cần một đốm lửa nhỏ, một nguồn nhiệt nhỏ cũng có thể biến thành những đám cháy lớn. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng trong mỗi hoạt động thường ngày như đốt rác, đốt nương làm rẫy, thắp hương, đốt vàng mã ở các khu chợ, trung tâm thương mại.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa nắng nóng: Cẩn trọng củi lửa!