Mưa to đến rất to dữ dội trút xuống Bắc Trung Bộ

04/07/2019 03:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 4/7, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu và hậu bão số 2, tỉnh Thanh Hóa và Tây Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo đó, các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to và giông mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 4/7, hoàn lưu bão số 2 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa rào rào và dông trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa to, mưa rất to như: Yên Định (Thanh Hoá 56mm, Con Cuông (Nghệ An) trội hơn 64mm, Đô Lương (Nghệ An) 58mm. Tương Dương (Nghệ An) 84mm, Quỳ Châu (Nghệ An) mưa rất to 102mm, Như Xuân (Thanh Hoá) nhiều hơn 150mm, Hòn Ngư (Nghệ An) 122mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 175mm. Quỳnh Lưu (Nghệ An) có mưa đặc biệt lớn 214mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 245mm, Tĩnh Gia (Thanh Hoá) mưa lớn nhất 256mm (theo quy điịnh của ngành khí tượng thuỷ văn nước ta, mưa với lượng trên 200mm/ngày được coi là mưa đặc biệt lớn).

Dự báo ngày và đêm 4/7, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu và hậu bão số 2, tỉnh Thanh Hoá và Tây Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to. Các tỉnh miền Bắc có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to và giông mạnh.

Vì vậy, người dân các địa phương vùng núi sinh sống ven các sông suối nhỏ có độ dốc lớn, nơi có địa hình phức tạp, khu vực thường hay xảy ra trượt lở, cần đề phòng lũ cao, lũ quét, sạt đất đá do mưa lớn gây ra. Các vùng trũng thấp phòng ngừa ngập lụt sâu, cảnh giác với lốc tố, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ. Ứng cứu kịp thời nếu thiên tai xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa to đến rất to dữ dội trút xuống Bắc Trung Bộ