Mưa vừa, mưa to tiếp tục trút xuống miền Bắc

Hải Dương|31/07/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Một số địa phương do hình thế thời tiết trên ảnh hưởng mạnh hơn, kết hợp với điều kiện địa hình, nên tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, Mường Tè (Lai Châu) 42mm, Bắc Yên (Sơn La) 36mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) trội hơn 39mm. Bắc Hà (Lào Cai) 30,6mm; Nà Chì (Hà Giang) 49,2mm; Quý Hoà (Hoà Bình) 30,4mm. Hữu Lũng (Lạng Sơn) 32mm, Thông Nguyên (Hà Giang) 37,2mm; Sơn Động (Bắc Giang) 43mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 41mm. Tp.Bắc Ninh (Bắc Ninh) mưa to 51mm, Tp.Bắc Giang (Bắc Giang) nhiều hơn 72mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 93mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) mưa rất to đạt mức 120mm.

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (30/7), dải hội tụ nhiệt đới tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Tiết trời khá mát mẻ, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo dự báo miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác

Hiện dải hội tụ nhiệt đới ảnh hưởng đến miền Bắc có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc và suy yếu chậm. Dự báo ngày và đêm 31/7, các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ và Đông Bắc Bắc Bộ có nơi mưa to và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Người dân vùng núi miền Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá do mưa lớn gây ra.

Từ ngày 1/8 trở đi, mưa ở phía Đông Bắc Bộ giảm hẳn cả về lượng và diện, khu vực phía Tây Bắc Bộ còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa vừa, mưa to tiếp tục trút xuống miền Bắc