Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhiều nơi có nguy cơ ngập

10/09/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thanh Hóa: Thiệt hại khoảng 2000 tỷ đồng do mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – Theo dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Tình hình lũ có diễn biến phức tạp, mực nước trên thượng nguồn còn ở mức cao, đề phòng khả năng lũ ở ĐBSCL có khả năng lên cao khi xảy ra các hình thế thời tiết bất lợi trên khu vực.

>>>Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế năm 2018

>>>Cảnh báo: Virut cúm ẩn chứa ở khay đựng đồ của hành khách ở sân bay

Nhiều tuyến phố bị ảnh hưởng do nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh kết hợp với triều cường. Ảnh: baoangiang.com.vn

Cụ thể, theo dự báo mực nước cao nhất ngày 9/9, trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 4,07m, trên báo động II là 0,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 3,69m, trên báo động II là 0,19 m, cao hơn 0,86 – 0,87m so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn năm 2011 từ 0,25 – 0,4m. 

Dự báo trong những ngày tới, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên nhanh. Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,4m, dưới báo động III là 0,1m; tại Châu Đốc ở mức 3,95m, dưới báo động III là 0,05m, sau đó mực nước biến đổi chậm.

Đến ngày 20/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,35m; tại Châu Đốc ở mức 3,85m, dưới báo động III là 0,15m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.

Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô (huyện Tịnh Biên), trên kênh Tri Tôn tại huyện Tri Tôn mực nước tiếp tục lên. Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô có khả năng ở mức 3,9m, dưới báo động III 0,1m; trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn lên mức 2,6m, dưới báo động III là 0,2m.

Đến ngày 20/9, mực nước cao nhất ngày tại Xuân Tô có khả năng ở mức 3,95m, dưới báo động III 0,05m; tại Tri Tôn ở mức 3,7m, dưới báo động III là 0,1m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 1.

Vùng hạ lưu sông Cửu Long mực nước sẽ lên cao trong đợt triều cuờng đầu tháng 8 âm lịch và kết hợp lũ thượng nguồn về. Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày trên rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới khả năng ở mức ở mức 3,3m, trên báo động III là 0,3m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức 2,8m, trên báo động III là 0,3m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.

Sáng nay (10/9) nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng do mực nước đầu nguồn Sông Cửu Long lên nhanh kết hợp với triều cường. 

Cụ thể, tại An Giang và Cần Thơ nhiều tuyến phố đã bị ngập nặng. Tại An Giang, triều cường gây ngập nặng nhất tại đường Lý Thái Tổ hướng về phà An Hòa (phường Mỹ Long), đường Ung Văn Khiêm (phường Đông Xuyên) và quốc lộ 91 (đoạn từ đèn Bốn ngọn đến đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Chân, dài hơn 3km).

Tại các tuyến đường này, nhiều đoạn nước ngập lên đến gần 50 cm khiến người điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn khi tham gia giao thông, nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ. 

Còn tại Cần Thơ, các con đường như Trần Quang Diệu, Nguyễn Việt Dũng (Bình Thủy); đường Huỳnh Cương, bờ hồ Xáng thổi hay một số con hẻm nằm ven sông Hậu ngập nặng. Ở khu vực này, nhiều nhà dân phải kê kích để chặn nước tràn vào. 

Ngọc Lan (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhiều nơi có nguy cơ ngập