Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão

Ngọc Lan (T/H)|24/08/2018 07:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cư dân trên đảo Hawaii của Mỹ đang gấp rút dự trữ nước, lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm khác trước nguy cơ bão Lane đổ bộ vào hòn đảo này. Ảnh: Zing.vn

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang trước khả năng cơn bão nhiệt đới Lane chuẩn bị đổ bộ bang Hawaii. Toàn bộ cư dân Hawaii đã gấp rút dự trữ nước, lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để kịp thời ứng phó với cơn bão.

>>Tránh bão Lane: Máy bay và tàu chiến Mỹ rời Hawaii

Theo Trung tâm dự báo bão Thái Bình Dương, cơn bão Lane hiện đã suy yếu nhẹ xuống cấp 3 với sức gió 201km/h. Hiện cơn bão đang hướng đến phía Nam của Đảo Lớn thuộc bang Hawaii và dự kiến sẽ quét qua tiểu bang này.

Giới chức liên bang cho biết lượng mưa đo được đã lên tới 300 mm. Dự kiến, trong 4 – 5 ngày tới, bão Lane tiếp tục gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 760 mm tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Để chuẩn bị ứng phó với bão, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã thành lập 16 trung tâm sơ tán, và sẽ mở thêm 19 trung tâm.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) đang lo ngại cơn bão sẽ gây lụt lội, lở đất và gây thiệt hại lớn đối với hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng.

Trước nguy cơ cơn bão có thể gây thiệt hại lớn, Tổng thống Trump đã kêu gọi người dân Hawaii chuẩn bị ứng phó tình huống xấu nhất, đồng thời cho biết đội ngũ của ông đang hợp tác chặt chẽ với giới chức bang Hawaii và địa phương.

Để chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất, cư dân trên đảo Hawaii cũng đã gấp rút dự trữ nước, lương thực cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Giấy vệ sinh, nước đóng chai, thực phẩm và máy phát điện là những mặt hàng được người dân Hawaii tích trữ nhiều nhất. Bánh mỳ, đồ hộp và đồ chế biễn sẵn đã bán hết sạch tại siêu thị Costco ở Honolulu, Hawaii.

Theo Reuters, các cơ quan chính phủ, trường học và hầu hết siêu thị đã đóng cửa từ ngày 23/8. Thống đốc Hawaii cảnh báo người dân nên ở trong nhà, tránh lái xe ra đường bởi nhiều tuyến giao thông sẽ bị ngập nặng sau những trận mưa lớn gây ra bởi siêu bão Lane.

Ngọc Lan (T/H)

Bài liên quan
  • Bão Megan đổ bộ vào miền Bắc Australia, hàng trăm người mắc kẹt
    Cơn bão nhiệt đới Megan bất ngờ đổ bộ vào miền Bắc Australia khiến các cuộc sơ tán trên không khỏi các thị trấn lân cận do Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) dẫn đầu bị đình chỉ. Khoảng 700 người vẫn còn đang bị mắc kẹt trong khu vực gần cơn lốc xoáy trong tình trạng mất điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão