Mỹ : Cảnh báo áp thuế quan 100% đối với mặt hàng pho mát và rượu sâm panh từ Pháp

Ngọc Linh (t/h)|06/12/2019 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính quyền Mỹ đe dọa sẽ đánh thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Pháp nhằm đáp trả việc Paris áp thuế kỹ thuật số lên các công ty công nghệ Mỹ.

Việc này được đưa ra sau một báo cáo cho thấy một loại thuế mới của Pháp đối với các dịch vụ kỹ thuật số – ảnh hưởng đến các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Facebook và Google.

Danh sách thuế quan được đề xuất của Hoa Kỳ gồm hàng chục sản phẩm, trong đó có pho-mát, sản phẩm làm đẹp, túi xách và rượu vang sủi bọt, rượu sâm panh. Động thái này có nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Rượu vang sủi là một trong những mặt hàng từ Pháp có thể bị áp thuế lên tới 100%

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho hay sẽ thu thập các ý kiến của công chúng về danh sách đề xuất mặt hàng bị áp thuế đến hết ngày 14-1-2020 cũng như các lựa chọn áp dụng phí hay hạn chế đối với các dịch vụ của Pháp, với phiên điều trần công khai dự kiến vào ngày 7-1.

Cơ quan này cũng không nêu rõ khi nào sẽ áp dụng mức thuế 100%.

Ngay sau thông báo này của Mỹ, các bộ trưởng trong chính phủ Pháp tuyên bố Pháp và EU sẵn sàng trả đũa việc áp thuế của Mỹ với các mặt hàng của Pháp.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ : Cảnh báo áp thuế quan 100% đối với mặt hàng pho mát và rượu sâm panh từ Pháp