Mỹ: Cảnh sát khuyên người dân “hoãn” phạm tội vì thời tiết cực đoan

22/07/2019 11:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sở cảnh sát Massachusetts (Mỹ) phát đi thông điệp hài hước khuyến cáo người dân hãy tạm hoãn phạm tội vì thời tiết nóng bức có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Khuyến cáo hài hước của cơ quan cảnh sát Mỹ (Ảnh: Facebook)

Theo CNN, nước Mỹ tuần qua đã rơi vào tình trạng nắng nóng khác nghiệt khiến các chính quyền địa phương phải ra khuyến cáo rằng thời tiết khắc nghiệt có thể dẫn tới nguy cơ chết. Cảnh sát tại Braintree, Massachusetts cuối tuần qua đã đăng tải một thông điệp cảnh báo hài hước trên trang Facebook, khuyến cáo người dân nên “hoãn” ý định phạm tội sang tuần này khi trời mát hơn.

“Chào quý vị. Do trời đang nóng rất khắc nghiệt, chúng tôi yêu cầu bất cứ ai đang suy nghĩ về việc phạm tội hãy tạm dừng tới ngày 22/7. Thời tiết đang rất nóng. Thực hiện các hành vi phạm pháp trong thời tiết cực đoan như vậy là rất nguy hiểm. Hãy ở nhà, bật điều hòa, xem Stranger Things (phim) mùa 3, chơi ứng dụng điện thoại, đánh võ karate trong tầng hầm. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào ngày 22/7 khi thời tiết mát mẻ hơn”, thông báo viết.

Phòng cảnh sát Braintree sau đó xác nhận với CNN rằng đây đúng là bài đăng của cơ quan này.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã cảnh báo tình trạng nắng nóng khắc nghiệt tại khu vực phía đông nước Mỹ. Nhiệt độ ngoài trời ở mức 38 độ C, kết hợp với nhiều yếu tố có thể khiến người dân cảm thấy sức nóng lên tới 46 độ C.

Phòng cảnh sát Braintree cho rằng thời tiết như vậy là quá nóng để người dân vi phạm luật. Thông điệp cảnh báo trên đã gây “sốt” trên mạng xã hội Mỹ với 106.000 lượt chia sẻ chỉ sau chưa đầy 1 ngày.

Theo cơ quan chức năng Mỹ, đợt nóng cuối tuần qua ảnh hưởng tới hơn 150 triệu người Mỹ. Cơ quan thời tiết cảnh báo người dân tránh ra ngoài vào những lúc nhiệt độ cao nhất nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng, đồng thời uống nhiều nước và nên đứng dưới bóng râm nếu buộc phải ra ngoài.

Tại một số địa phương, chính quyền đã mở các cơ sở làm mát cho người dân trú ẩn, cũng như các trạm nước uống di động trên đường giúp người dân ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.

Tại Omaha, Nebraska, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã thực hiện thí nghiệm nướng bánh bằng hơi nóng trong xe hơi phơi ngoài nắng. Sau 45 phút, nhiệt độ trong xe lên tới 79 độ C.

Xe nước di động cho người dân (Ảnh: EPA)

Theo chính quyền Mỹ, tính đến cuối tuần qua, có ít nhất 6 người đã thiệt mạng nghi do liên quan tới nắng nóng.

Tú Anh(t/h)

Bài liên quan
  • Mỹ: Người dân “vật lộn” với nắng nóng
    Moitruong.net.vn – Mỹ đang hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, với nhiệt độ tăng lên đến 38-41 độ C tại nhiều thành phố, gây ảnh hưởng đến cuộc sống gần 200 triệu người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Cảnh sát khuyên người dân “hoãn” phạm tội vì thời tiết cực đoan