Mỹ: Công bố kế hoạch cho phép nhập khẩu thuốc kê đơn giá rẻ từ Canada

Ngọc Linh (t/h)|21/12/2019 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Giới chức Mỹ vừa công bố kế hoạch cho phép nhập khẩu nhiều loại thuốc kê đơn dự kiến chưa được Mỹ nhập khẩu từ Canada như insulin, thuốc tiêm tĩnh mạch…

Ngày 18/12, giới chức Mỹ đã công bố kế hoạch cho phép nhập khẩu kê đơn giá rẻ từ Canada và các nước khác.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ Alex Azar khẳng định chưa từng có Tổng thống nào trong lịch sử Mỹ cho phép Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) mở rộng cửa cho việc nhập khẩu an toàn thuốc từ Canada. Bộ trên đã công bố các đề xuất và hướng dẫn, trong đó phác thảo hai cách thức để hiện thực hóa kế hoạch này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đang hoàn thiện dự thảo quy định việc các tiểu bang có thể nhập khẩu thuốc kê đơn từ Canada, sau khi ông Trump từng tuyên bố hồi tháng 7 rằng đây là giải pháp hạ mặt bằng giá thuốc cho người dân Mỹ.

Theo cách thứ nhất, các bang của Mỹ sẽ được phép đề xuất các chương trình nhập khẩu thuốc đã được cấp phép tại Canada. Đề xuất này sẽ cần được FDA thông qua. Những bang nằm ở biên giới phía Bắc của Mỹ gồm Vermont và New Hampshire đều đã xúc tiến triển khai dự án.

Tuy nhiên, chương trình sẽ không bao gồm các thuốc sinh học, với các thành phần của cơ thể sống hoặc là sản phẩm tạo ra từ cơ thể sống. Đồng nghĩa với việc những loại thuốc như insulin, vốn có giá rất đắt tại Mỹ, sẽ không nằm trong diện này. Biện pháp này sẽ được xem xét trong 75 ngày trước khi được hoàn tất và chính thức có hiệu lực.

Trong khi đó, cách thứ hai sẽ cho phép các công ty dược phẩm Mỹ nhập khẩu thuốc họ cung cấp cho thị trường nước ngoài, qua đó tránh được khâu trung gian là nhà thuốc – vốn ngăn các nhà sản xuất hạ giá thành mà bệnh nhân phải chi trả tại quầy. Theo đó, phiên bản giống hệt của loại thuốc mà các công ty đang bán, bao gồm cả thuốc sinh học, có thể được bán với bộ mã riêng biệt và mức giá thấp hơn.

Theo Bộ trưởng Azar, biện pháp này đồng nghĩa với việc các công ty dược phẩm sẽ đem sản phẩm giống hệt ở nước ngoài về Mỹ để cạnh tranh với chính sản phẩm của mình với mức giá thấp hơn.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Công bố kế hoạch cho phép nhập khẩu thuốc kê đơn giá rẻ từ Canada