Mỹ: Mất hàng trăm tỷ USD vì biến đổi khí hậu

Ngọc Lan (t/h)|25/11/2018 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Nhiều cơ quan, ban ngành trong chính phủ Mỹ cho rằng, biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến nền kinh tế Mỹ mất hàng trăm tỷ USD vào cuối thế kỷ 21.

>>>Tạp chí Môi trường và Cuộc sống khai trương văn phòng đại diện khu vực phía Nam và kỷ niệm 2 năm ra mắt Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

>>>Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường

Một khu dân cư ở Tây Bắc Houston, bang Texas, bị cơn bão nhiệt đới Harvey nhấn chìm ngày 20/08/2017. Ảnh minh họa

Theo Reuters, báo cáo chỉ ra rằng, với lượng khí thải nhà kính tăng liên tục, tổn thất hàng năm trong một số lĩnh vực kinh tế được dự báo sẽ lên đến hàng trăm tỉ USD vào cuối thế kỷ này – nhiều hơn GDP hiện nay của nhiều bang.

Báo cáo nói trên nhấn mạnh là biến đổi khí hậu, với sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động không chỉ đến các cơ sở hạ tầng, mà còn để lại những hậu quả y tế nghiêm trọng, gây ra nhiều bệnh tật mới, tỉ lệ người mắc chứng trầm cảm và tự sát gia tăng. Vẫn theo báo cáo nói trên, những đối tượng gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu là những người nghèo khó.

Cũng theo báo cáo, sự ấm lên toàn cầu sẽ gây tổn hại tới sức khỏe con người, phá hủy cơ sở hạ tầng, gây khô cạn nguồn nước, thay đổi đường bờ biển và tăng chi phí trong nhiều ngành từ nông nghiệp, thủy sản cho đến năng lượng.

Tuy nhiên, thiệt hại dự tính trên có thể thay đổi nếu lượng khí thải nhà kính được cắt giảm mạnh.

Được biết, báo cáo của NCA được thực hiện theo yêu cầu của Quốc Hội Mỹ, dày hơn 1.500 trang, với sự tham gia của hơn 300 khoa học gia, là kết quả phối hợp của 13 bộ và cơ quan liên bang Hoa Kỳ, trong đó có NASA. Báo cáo vừa được công bố là tập thứ hai của đợt thẩm định quốc gia lần thứ tư về khí hậu.

Nhiều nhà quan sát cho rằng bản báo cáo của NCA tạo một áp lực mới buộc chính quyền Trump phải xem xét lại chính sách khí hậu tại đất nước này.

Ngọc Lan (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Mất hàng trăm tỷ USD vì biến đổi khí hậu