Mỹ phát cảnh báo về “mưa” cự đà

Minh Châu|05/02/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một đợt không khí lạnh cường độ mạnh ở bờ Đông nước Mỹ không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho cuộc sống con người mà còn cả các loài bò sát.

Trung tâm Dự báo Thời tiết dự báo nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng tại khu vực này có thể làm cự đà bị tê liệt tạm thời và không thể bám trụ trên cây.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết hiện tượng trên chỉ là tạm thời, bởi loài cự đà sẽ hồi sức khi thời tiết ấm lên.

Các cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ phong hàn, đóng băng tại hầu hết các khu vực trên toàn bang Florida hôm 29/1. Thành phố Miami tại bang này trải qua nhiệt độ thấp lỷ lục trong hơn một thập kỷ vào sáng 30/1.

Nhiệt độ lạnh giá gây ảnh hưởng lên 10 triệu người tại bang Florida. Người nông dân địa phương hy vọng giai đoạn lạnh giá không kéo dài, ảnh hưởng tới mùa vụ. Cơ quan cứu hỏa khuyến cáo người dân sử dụng các vật dụng sưởi ấm trong nhà an toàn để tránh gây hỏa hoạn.

Thời tiết lạnh cóng tại South Florida có thể khiến cự đà tê liệt, rơi từ trên cây

Sáng 29/1, gần 55 triệu người tại đông bắc Mỹ được đặt dưới tình trạng cảnh báo thời tiết mùa đông do bão tuyết. 10 bang từ Virginia tới Maine vẫn duy trì cảnh báo bão tuyết tới hết sáng 29/1.

Tuyết rơi dày từ 0,3-0,6m tại các khu vực Long Island ở New York, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire và Maine. Thành phố New York cũng được cảnh báo bão tuyết vào sáng 29/1 với tuyết rơi dày có thể tới 0,3m.

Tuyết rơi dày, gió mạnh gần mức cuồng phong xảy ra tại một số khu vực vùng đông bắc nước Mỹ những ngày qua gây ảnh hưởng lên hoạt động giao thông và dẫn tới mất điện trên diện rộng.

Được biết, “Mưa cự đà” đã trở thành hiện tượng khá phổ biến những năm gần đây do thời tiết biến đổi, lạnh giá bất thường.

Cự đà không phải động vật bản địa ở Florida mà có nguồn gốc từ Trung Mỹ, các vùng nhiệt đới của Nam Mỹ và một số hòn đảo Caribe. Những sinh vật bò sát này được đưa tới bang vào những năm 1960 và số lượng đã tăng lên nhanh chóng do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Cự đà ở Florida có kích thước tương đối lớn. Con đực trưởng thành dài ít nhất 1,5 m và nặng trung bình 9 kg. Con cái có thể đẻ gần 80 quả trứng mỗi năm.

Là loài động vật có đặc tính máu lạnh, khi nhiệt độ xuống thấp, cự đà thường leo lên các ngọn cây cao vào ban ngày để đón ánh nắng sưởi ấm cơ thể nhưng nếu thời tiết quá lạnh, chúng dễ bị ngất và bất động và rơi lả tả xuống đất.

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ phát cảnh báo về “mưa” cự đà