Năm 2016: Việt Nam đạt kỷ lục đón 10 triệu khách quốc tế

22/12/2016 10:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Theo Tổng cục Du lịch, ngày 25/12, Việt Nam sẽ đón du khách thứ 10 triệu tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vị khách may mắn này mang quốc tịch Anh. Cùng với du khách thứ 9.999.999 (tới từ Đức) và 10.000.001 (tới từ Thụy Điển).

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt kỷ lục 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25,4% so với năm 2015. Năm nay cũng có mức tăng tuyệt đối trong một năm nhiều nhất so với năm trước, trên 2 triệu lượt khách. Trong đó, khách đến từ Đông Bắc Á, Tây Âu có sự tăng trưởng mạnh.

khach-du-lich-nuoc-ngoai-den-viet-nam1

Việt Nam điểm đến được nhiều khách du lịch quốc tế lựa chọn (Nguồn: internet)

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá, năm 2016 là một năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch. Lần đầu tiên, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại thành phố Hội An; Chính phủ tiếp tục chính sách miễn visa cho 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha)…

Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460 nghìn tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hồng Hạnh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2016: Việt Nam đạt kỷ lục đón 10 triệu khách quốc tế