Năm 2018 sẽ là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử

Khải An (T/h)|04/12/2018 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Năm 2018 đang trên đường trở thành năm nóng thứ tư trong lịch sử, đánh giá theo Tổ chức Khí tượng Thế giới.

>>>Nhật Bản xuất khẩu công nghệ theo dõi sóng thần sang Indonesia

>>>Hơn 1/5 dân số Australia sử dụng năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa

Trong báo cáo Khí hậu Toàn cầu, phát hành ngày 29/11, WMO tiếp tục khẳng định  20 năm nóng nhất được ghi nhận đã xảy ra trong 22 năm gần đây. 4 năm nóng nhất trong số đó đã xảy ra trong 4 năm vừa qua.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong khoảng thời gian giữa tháng 1 và tháng 10 cao hơn gần 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850 – 1900). Các số liệu dựa trên 5 bộ dữ liệu nhiệt độ toàn cầu còn tồn tại độc lập.

“Chúng ta đang không đi đúng hướng để hướng đến các mục tiêu về biến đổi khí hậu và kiếm chế nhiệt độ tăng,” Tổng thư ký của WMO Petteri Taalas cho biết. “Nồng độ khí nhà kính lại đạt mức kỷ lục, và nếu mọi thứ tiếp diễn, nhiệt độ có thể tăng 3-5 độ C trước khi thế kỷ này kết thúc. Nếu chúng ta khai thác tất cả các nguồn nhiên liệu hóa thạch, nhiệt độ sẽ tăng cao đáng kể.”
Taalas tiếp lời: “Cần lặp lại một lần nữa rằng chúng ta là thế hệ đầu tiên hiểu hoàn toàn về biến đổi khí hậu và thế hệ cuối cùng có thể làm gì đó để thay đổi nó.”

Khải An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018 sẽ là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử