Năm 2050, gần như cả miền nam Việt Nam ngập dưới nước ở đỉnh triều

Minh Anh (t/h)|31/10/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các nhà khoa học tính toán rằng, vào năm 2050 phần lớn miền Nam Việt Nam sẽ ngập dưới nước ở đỉnh triều do mực nước biển dâng.

Theo nghiên cứu do Climate Central – tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey, Mỹ hôm 29/10, khoảng 300 triệu người hiện sống ở những vùng đất sẽ ngập nước ít nhất một lần một năm vào năm 2050. Trước đó, ước tính của NASA là khoảng 80 triệu người hiện đang hứng chịu nguy cơ này.

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh và tính toán của trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy những vùng đất ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ sẽ bị nhấn chìm trong nước ở đỉnh triều.

Bản so sánh kết quả nghiên cứu cũ và nghiên cứu mới công bố về ảnh hưởng của nước biển dâng đối với miền Nam Việt Nam.

Miền Nam Việt Nam cũng là một trong các khu vực có thể biến mất. Bản đồ đầu tiên thể hiện dự báo trước đó về ảnh hưởng của nước biển dâng vào năm 2050. Tuy nhiên, bản đồ thứ hai chỉ ra rằng mức độ ảnh hưởng có thể trầm trọng hơn nhiều khi thủy triều lên. Hơn 20 triệu người Việt Nam, tức 1/4 dân số, hiện sống trên vùng đất sẽ bị ngập lụt. Phần lớn diện tích của TP.HCM cũng sẽ ở dưới nước.

Tại Thái Lan, hơn 10% dân số đang sống trên các khu vực có khả năng bị ngập lụt vào năm 2050, gấp 10 lần so với ước tính trước đó. Thủ đô Bangkok cũng nằm trong vùng bị ảnh hưởng trầm trọng.

Loretta Hieber Girardet, cư dân ở Bangkok và làm việc cho Liên Hợp Quốc, cho rằng biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu sẽ khiến nông dân nghèo đổ về tìm việc làm trong các thành phố. Tại Thượng Hải, nước biển dâng có khả năng nhấn chìm trung tâm thành phố và nhiều khu vực khác xung quanh. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này không đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho các khu vực chịu ảnh hưởng.

Các số liệu mới nhất cho thấy khoảng 110 triệu người ở các khu vực này đã đang ở dưới mức nước ở đỉnh triều. Điều này được ông Benjamin Strauss, Giám đốc điều hành Climate Central, giải thích là nhờ các biện pháp xây dựng đê biển và tường bao.

Các nhà khoa học cho biết, nếu tình trạng này tiếp tục tồi tệ, khoảng 640 triệu người có thể bị đe dọa bởi nước triều dâng vào năm 2100. Các ước tính cũng dựa trên các quốc gia tiếp tục giảm thiểu phát thải theo thỏa thuận Paris. Tương tự, ước tính về tác động tài chính cũng có thể lớn hơn nhiều so với những dự báo trước đây. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới dự báo chi phí biến đổi khí hậu trên toàn cầu là khoảng 1 nghìn tỉ USD mỗi năm theo các nghiên cứu trước.

Minh Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2050, gần như cả miền nam Việt Nam ngập dưới nước ở đỉnh triều