Nam Định: 18 học sinh ra tắm biển, 3 em bị sóng cuốn mất tích

Trọng Nhân|12/05/2021 08:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trưa nay, một nhóm học sinh lớp 7 gồm 18 em rủ nhau đi chơi, tại cống số 8, xã Giao Long (huyện Giao Thuỷ, Nam Định), 5 em đã bất ngờ bị đuối nước 2 học sinh may mắn được cứu sống, 3 em mất tích.

Trưa 12/5, ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch UBND xã Giao Long (Giao Thủy) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích.

Cơ quan chức năng và người dân đang tiếp tục tìm 3 em học sinh bị sống cuốn trôi.

Theo ông Nam, vào khoảng 12h30, một nhóm gồm 18 học sinh lớp 7 tại xã Giao An (Giao Thủy) ra biển tại khu vực cống số 8- là địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long (Giao Thủy) để tắm biển.

Lúc này, 5 em học sinh bất ngờ bị đuối nước, 2 em may mắn được cứu thoát, 3 em bị nước cuốn mất tích.

Vụ đuối nước xảy ra tại cống số 8 giáp danh giữa địa bàn xã Bạch Long và Giao Long. Hiện toàn bộ lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 em bị nước cuốn mất tích, mọi người cũng dùng lưới để kéo tìm các em.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân, nhất là các em nhỏ không nên xuống các cửa sông, cửa biển, ao, hồ, sông, kênh tắm vì nước sâu rất nguy hiểm. Các gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý con em, học sinh để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhất là dịp Hè đã đến.

Trọng Nhân

Bài liên quan
  • Các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ lụt
    Moitruong.net.vn – Sau lũ lụt, việc đảm bảo vệ sinh môi trường là việc làm vô cùng quan trọng nhằm diệt trừ mầm bệnh, không cho mầm bệnh phát tán ra môi trường, giữ cho môi trường sống sạch sẽ, giảm thiểu nguồn lây bệnh, tránh bùng phát các dịch bệnh lớn và nguy hiểm như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, tay chân miệng….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: 18 học sinh ra tắm biển, 3 em bị sóng cuốn mất tích