Nam Định trồng bổ sung rừng phòng hộ ven biển

03/02/2017 07:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Lễ hội mở lạch, vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo đầu Xuân Dịp Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017, tỉnh Nam Định triển khai trồng 161 ha rừng phòng hộ ven biển tại các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và 500.000 cây phân tán tại các huyện, thành phố của tỉnh. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 vào tháng 7/2016, nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển tại Nam Định đã bị gãy đổ.

trồng rừng

Ảnh minh họa

Do đó, các huyện phải trồng bổ sung rừng phòng hộ để chắn sóng, bảo vệ đê sông, đê biển. Đồng thời, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, điều hoà khí hậu; tôn tạo cảnh quan môi trường, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới biển của tỉnh.

Cùng với trồng bổ sung rừng phòng hộ ven biển, Nam Định cũng đang xem xét triển khai Dự án “Trồng rừng phòng hộ ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Tăng cường năng lực ngành Lâm nghiệp”.

Tỉnh kêu gọi, thu hút các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ những diện tích rừng đã trồng; quan tâm chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng ven biển…

Nam Định có khoảng 3.110 ha rừng; Trong đó, 1.955 ha rừng phòng hộ, tập trung ở các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy gần 585 ha. Các xã của Nghĩa Hưng như: Nam Điền 186 ha, Nghĩa Lâm 275 ha, Nghĩa Hải 221 ha, Nghĩa Thành 282 ha và rải rác tại các xã, thị trấn ven biển.

Theo TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định trồng bổ sung rừng phòng hộ ven biển