Nam Phi giới hạn lượng nước tiêu thụ trước viễn cảnh “Ngày không nước”

Theo Vtv.vn|20/01/2018 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người dân thành phố xếp hàng chờ phân phát nước – Ảnh: Independent

(Moitruong.net.vn) – Thành phố Cape Town của Nam Phi sẽ giới hạn lượng nước tiêu thụ hàng ngày của mỗi người dân xuống còn 50 lít trước viễn cảnh “Ngày không nước”.

Việc làm này nhằm tránh viễn cảnh “Ngày không nước” có nguy cơ xảy ra vào 21/4 tới do tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua. Đây là mức giảm tới 40% so với quy định trước đây.

Bên cạnh đó, thành phố Cape Town còn nỗ lực khoan khai thác tầng nước ngầm và xây dựng các nhà máy khử muối trong nước biển, đồng thời xem xét tăng giá nước sạch.

Theo Vtv.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Phi giới hạn lượng nước tiêu thụ trước viễn cảnh “Ngày không nước”