Nam Từ Liêm (Hà Nội): Công ty Minh Quân chậm trả lương, công nhân vệ sinh đình công khiến rác thải ngập phố

Trần Đức|01/01/2021 09:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong những ngày vừa qua, một số tuyến phố thuộc Quận Nam Từ Liêm lại ngập trong rác thải sinh hoạt. Tình trạng trên là do các công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Minh Quân (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân) đình công do phía công ty chậm trả lương.

Video: Nam Từ Liêm (Hà Nội): Công ty Minh Quân chậm trả lương, công nhân đình công, nhiều tuyến đường ngập rác

Vừa qua, tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn nhận được nhiều phản ánh của người dân trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm về việc rác thải sinh hoạt bị ùn ứ trên nhiều tuyến đường gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Khi phóng viên về tìm hiểu thực tế đã bắt gặp cảnh nhiều xe rác đang xếp hàng dài trên các tuyến phố. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nước rỉ rác từ các xe rác chảy xuống lòng đường và vỉa hè tại những nơi tập kết rác. Tại các khu vực đông dân cư rác thải gây cản trở giao thông.

Rác thải chất đống bên cạnh UBND phường Mễ Trì

Chia sẻ với phóng viên một người dân trên địa bàn quận chia sẻ: “Tất cả là do công ty môi trường Minh Quân. Cứ một hai hôm mà đơn vị vệ sinh môi trường mà không thu gom rác thì rác quanh khu vực này lại chất đống và kéo dài. Một thời gian lại không giả tiền công nhân thu dọn vệ sinh thì họ lại đình công, rác thải lại chất đống. Trong khi chúng tôi là người dân vẫn đóng tiền vệ sinh môi trường đầy đủ.”

Năm 2017, Nhà thầu Minh Quân trúng thầu 6 trong số 25 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn 6 quận/huyện của Hà Nội, gồm: quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Thạch Thất, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì. Tổng giá trúng thầu lên tới 1.150,341 tỷ đồng.

Tuy vậy, ngay sau khi trúng thầu, Công ty Minh Quân đã liên tục gặp “phốt” khi không đủ xe, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác thải. Lực lượng nhân công hầu hết chưa được đào tạo, chưa quen địa bàn khiến rác thải bủa vây khắp nơi, người dân vô cùng bức xúc.

Nhiều xe rác xếp hàng dài trên phố Trần Hữu Dực

Sau hơn 2 năm thực hiện công tác vệ sinh môi trường, công ty Minh Quân đã bộc lộ nhiều yếu kém trong công tác quản lý, vận hành. Chính vì vậy khiến cho chất lượng vệ sinh môi trường tại các địa bàn đơn vị này phụ trách không đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, tình trạng chậm lương, nợ lương và không thanh toán bảo hiểm xã hội… của công nhân của công ty Minh Quân đã diễn ra rất nhiều lần. Vì vậy cứ mỗi khi chậm lương, công nhân thường phải ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty chi trả lương đúng thời hạn. Tuy nhiên, đến nay sự việc nợ lương công nhân lại tiếp tục tái diễn. Đã không ít lần phía công ty hứa hẹn trả lương xong rồi vẫn cứ khất.

Bức xúc vì vấn đề trên Chị Thành công nhân vệ sinh của công ty Minh Quân phản ánh rằng: Cũng phải 5 tháng rồi chưa có lương có người mới chỉ được nhận lương của tháng 7 hoặc tháng 8 thôi. Chị em cũng bức xúc nhiều lắm, đi làm chờ đồng lương về trang trải cho gia đình. Đến bây giờ chưa trả nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đi làm vì người dân. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết chờ thôi chứ cũng không biết phải làm như nào bây giờ. Phải đợi công ty trả cho tổ trưởng thì tổ trưởng mới trả cho mình được.

Rác chất đống trên đường Nguyễn Khang.

Cùng với nỗi bức xúc đó chị Xoan chia sẻ thêm rằng: Hiện tại công ty mới trả lương của chúng tôi đến tháng 10/2020, còn tháng 11 và tháng 12 vẫn chưa trả. Mấy hôm nay là chúng tôi đình công để đòi lương, Tổ trưởng của chị ngày lên trên công ty để đòi lương nhưng đến nay vẫn chưa lấy được đồng lương nào về cả. Lãnh đạo công ty bảo là sẽ trả nhưng là bao giờ có thì trả dần. Hôm trước lên bảo chiều trả, nhưng tổ trưởng của chúng tôi ngồi đến chiều vẫn không thấy trả lương. Sổ bảo hiểm cũng chưa chốt cho chúng tôi.

Sau nhiều lùm xùm thì mới đây, Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội. Phải chăng, Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội đang tạo ra một bản lý lịch mới, xóa bỏ những dư luận xấu của công ty trong quá trình hoạt động nhằm tham gia đấu thầu công tác thu gom, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2024?

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Trần Đức

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Từ Liêm (Hà Nội): Công ty Minh Quân chậm trả lương, công nhân vệ sinh đình công khiến rác thải ngập phố