Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của cộng đồng

10/11/2017 09:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ban chỉ huy quân sự xã giúp người dân chằng chống nhà cửa khi bão sắp đến

(Moitruong.net.vn) – Sáng 10/11, chương trình diễn tập phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng đã diễn ra tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chương trình do đại diện dự án SCI (Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam), Hội LHPN tỉnh Cà Mau phối hợp xã Viên An tổ chức.

Những năm gần đây, áp thấp nhiệt đới, bão, lốc xoáy thường xuyên xảy ra. Những cơn áp thấp và bão hình thành trên biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp với cường độ mạnh, ảnh hưởng rộng và có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam vào cuối mùa mưa. Đặc biệt, xã Viên An là xã ven biển, hệ thống sông ngòi chằng chịt, là nơi rất dễ bị ảnh hưởng nặng nề khi có thiên tai.

Lực lượng đoàn thể của xã tham gia diễn tập cứu vớt người dân trên sông

Diễn tập sơ cứu người dân bị nạn

Để chủ động và nâng cao ý thức của cán bộ và Nhân dân, buổi diễn tập tạo tình huống sơ tán ra khỏi những nơi dự kiến có bão đi qua, những nơi triều cường nước dâng, sạt lở đất; chằng chống nhà cửa, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Buổi diễn tập giúp người dân có thói quen về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước sự bất thường của thiên nhiên.

Theo BCM

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của cộng đồng