Nắng nóng 38-40 độ C sắp bao phủ miền Bắc và Trung Bộ

03/05/2020 03:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo từ ngày 4/5 trở đi, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nhanh. Nắng nóng diện rộng sẽ bao phủ phía Tây Bắc Bộ, một số khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (2/5), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tăng lên, gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ, tại đây một số địa phương đã xuất hiện nắng nóng cục bộ như: Mường Tè (Lai Châu) đạt mức 35,4 độ C; Yên Châu (Sơn La) 36,1 độ C; Mường La (Sơn La) nóng nhất 36,5 độ C.

Hiện vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng. Theo đó, ngày hôm nay (3/5), nắng nóng ở khu Tây Bắc lan toả ra một số địa phương khác vùng lân cận. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Dự báo từ ngày 4/5 trở đi, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nhanh. Nắng nóng trên diện rộng sẽ bao phủ phía Tây Bắc Bộ, một số khu vực vùng núi phía Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 36-38 độ C, có địa phương cao trên 38 độ C.

Sau kết hợp với hiệu ứng “phơn” hoạt động mạnh, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; trong đó có nhiều ngày ngày nắng nóng đạt mức gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi lên tới 40-42 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến từ 35-50%, sau giảm thấp hơn 30-45%, có địa phương xuống dưới 30%. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 17 giờ, sau tăng lên 10 đến 18 giờ

Nắng nóng cùng với không mưa gây độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng tăng cao. Vì vậy, người dân các địa phương cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung; PCCCR nói riêng. Biện pháp tốt nhất là tăng cường công tác tuần tra, giám sát cháy vào những giờ cao điểm trong ngày, trú trọng các cánh rừng có nguy cơ tiềm ẩn cháy cao. Nghiêm cấm triệt để người dân không được sử dụng lửa trong rừng khi thời tiết nắng nóng để phòng ngừa hoả hoạn, mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ vào những ngày nắng nóng. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại do nóng nực gây ra.

 Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng 38-40 độ C sắp bao phủ miền Bắc và Trung Bộ