Nắng nóng cục bộ quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ

Hải Dương|03/05/2019 02:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lưỡi áp cao lạnh lục địa ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển. Nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ sẽ mở rộng

Nắng nóng cục bộ quay trở lại đẩy miền nhiệt phía Tây Bắc Bắc Bộ lên cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm qua (2/5), do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tăng lên.

Gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc, tại đây nắng cục bộ quay trở lại một số địa phương. Lúc 19h 2/5, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng như sau: Tp.Điện Biên (Điện Biên) lên mức 35,6 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 36 độ C, Mường Tè (Lai Châu) tăng lên 37,2 độ C.

Dự báo ngày 3/5, lưỡi áp cao lạnh lục địa ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển thêm. Theo đó, nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ sẽ mở rộng ra một số địa phương khác trong khu vực. Cường độ nóng bức cũng tăng lên, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi lên tới 37-38 độ C.

Ngoài ra, nắng nóng với cường độ nhẹ cũng bắt đầu tấn công một số nơi thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Đến ngày 4/5, nắng nóng ở các tỉnh, thành trên tiếp tục lan toả ra các vùng lân cận.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 5
    Moitruong.net.vn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng vào giữa và cuối tháng 5. Trong đó Tây Bắc và Trung bộ có nắng nóng gay gắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng cục bộ quay trở lại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ